-->
Lễ khai mạc năm Đức Tin 2012-2013
27/10/2012
Gặp gỡ các tu sĩ trẻ của gia đình Đức Mẹ Lên Trời Việt Nam
12/11/2012
Show all

Lễ các Thánh Nam Nữ

Hết thảy những người trong đời sống dù có những lần vì yếu đuối mà sa ngã, nhưng không cố tình theo điều tội lỗi thì dù là Kitô Hữu hay Phật tử và cả những người vô thần vì lòng ngay cũng đều được Chúa yêu thương và ban nhiều ơn riêng để trong giờ sau hết họ cũng có thể sám hối mà chọn Chúa. Mà hễ ai được chết trong tình thương của Thiên Chúa đều được đời đời sống trong vinh quang của Chúa, dĩ nhiên là các Đấng còn phải tinhluyện, trước khi về cùng Chúa.

Ngày hôm nay cũng là ngày đại lễ của mỗi gia đình, vì ai trong chúng ta lại không có người thân yêu trong gia đình đang được hưởng vinh quang Chư Thánh.

Cùng với gia đình Giáo Hôị, chúng ta tạơn Chúa vì các ơn lành Chúa đã ban cho các Thánh khi còn ởđời này.Chúng ta là lữ khách hành hương tiến theo bước của các Thánh,chúng ta  cũng được mời gọi sống chứng nhân theo gương sáng mà các Ngài đã sống trên bước đường dương thế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ