-->
Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có Bề trên Tổng quyền mới
18/07/2011
Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt 22, 1-14)
09/10/2011
Show all

Sœur Felicia GHIORGHIES, Bề trên Tổng quyền Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời

Sơ Felicia sinh ngày 28 tháng 8 năm 1968 tại Mărgineni-Bacău, Rumani.
Năm 1987, chị bắt đầu liên lạc « chui » với Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời.
Ngày 21 tháng 11 năm 1989, chị vào tập viện ở Bacău.
Ngày 28 tháng 9 năm 2001, khấn lần đầu tại Paris.
Từ năm 1991 đến năm 1996, sơ Felicia học Thần học và Khoa học tôn giáo tại Roma.
Ngày 7 tháng 10 năm 1995, sơ tuyên khấn trọn đời tại Bacău.
1995-2003 : bề trên cộng đoàn Bacău và giám tập ở Rumani.
2003-2011 : bề trên giám tỉnh 3 nước Rumani, Nga và Bungari.

Sau cuộc cách mạng Rumani năm 1989, sơ Felicia là nữ tu đầu tiên của nước đảm nhận giảng dạy các khóa học hay các buổi hội thảo về đời tận hiến cũng như về Giáo hội địa phương ở Rumani.

Từ năm 2006 đến 2010, sơ Felicia phục vụ cho đời thánh hiến ở Rumani với tư cách là phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội đồng Bề trên Thượng cấp Rumani.

Trung thành với Đặc sủng của Dòng là làm việc cho sự hiệp nhất của Giáo hội, từ năm 2001, sơ Felicia là thành viên của Ủy ban hiệp nhất Kitô giáo và từ năm 2003, là thành viên của nhóm Đối thoại Công-Chính thống giáo.

Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Tổng Tu nghị bầu chọn sơ Felicia làm Bề trên Tổng quyền Dòng Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ